Tổng thống Indonesia đề xuất Australia gia nhập ASEAN

(PLO) - Ngày 16/3, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói rằng ông muốn Australia trở thành một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để Canberra có thể đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc phòng, thương mại và an ninh trong khu vực.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (Ảnh: EPA/Dân trí)
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (Ảnh: EPA/Dân trí)

Theo AFP, ý kiến của ông Joko Widodo được đưa ra trước thềm hội nghị cấp cao đặc biệt của Australia và ASEAN diễn ra ở Sydney. Australia hiện là đối tác chiến lược đóng vai trò quan trọng của khối. “Tôi nghĩ đó sẽ là một ý kiến hay. Bởi việc này sẽ khiến khu vực của chúng ta được ổn định hơn về mọi mặt kinh tế, chính trị”, theo ông Widodo.

Về phần mình, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết ông sẵn sàng thảo luận với Tổng thống Indonesia Joko Widodo nếu ông Widodo đề xuất vấn đề này. Ông Turnbull bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp quy mô nhỏ của nước này có thể thâm nhập vào thị trường ASEAN, trong bối cảnh đối tượng khách hàng thuộc tầng lớp trung lưu tại khu vực đang ngày càng mở rộng. 

Đọc thêm