Tổng thống Indonesia tái đắc cử

(PLVN) - Kết quả kiểm phiếu chính thức được công bố ngày 21/5 cho thấy Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đắc cử thêm một nhiệm kỳ Tổng thống nữa.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP/VnExpress
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP/VnExpress

Theo AFP, kết quả bầu cử chính thức đã được giới chức Indonesia công bố sớm do những lo ngại bất ổn và biểu tình. Theo kết quả được Ủy ban bầu cử Indonesia công bố, ông Widodo và người liên danh tranh cử chức Phó Tổng thống Ma’ruf Amin đã giành được 55,5% số phiếu bầu, nhiều hơn so với 44,5% số phiếu bầu mà đối thủ của ông là Tướng Prabowo Subianto và người liên danh tranh cử Sandiaga Uno.

Vẫn theo Ủy ban bầu cử Indonesia, tại cuộc bầu cử vừa diễn ra, khoảng 85,6 triệu người Indonesia trong số 154 triệu cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ ông Widodo.

Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, ông Joko Widodo đã tuyên bố chiến thắng. Tuy nhiên, ông Subianto tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử và khẳng định sẽ thách thức chiến thắng của ông Widodo.