Tổng thống Mỹ bác tin giám đốc FBI dọa từ chức

(PLO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/1 bác tin nói rằng Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray dọa từ chức vì áp lực từ Nhà Trắng và Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions.
Tổng thống Mỹ bác tin giám đốc FBI dọa từ chức

Theo Politico, thông tin trên được ông Trump đưa ra tại Phòng Bầu dục, khi các phóng viên đề cập đến những tin đồn liên quan tới ông Wray. 

“Ông ấy không hề làm vậy, không hề. Ông ấy sẽ làm tốt công việc của mình”, ông Trump khẳng định.

Phát biểu phủ định của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi trang tin Axios dẫn các nguồn tin nói rằng Bộ trưởng Tư pháp Sessions và ông Trump đã thúc giục, gây áp lực buộc ông Wray phải sa thải cấp phó của mình là ông Andrew McCabe nhưng ông Wray đã cự tuyệt.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders sau đó cũng đã lên tiếng bác bỏ tin đồn về việc từ chức của ông Wray.

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Giám đốc Wray”, Người phát ngôn Nhà Trắng nói.

Trước đó, trên Twitter, ông Trump từng vài lần bày tỏ bất bình với ông McCabe. Song, bà Sanders từ chối bình luận về số phận của ông McCabe.

Đọc thêm