Tổng thống Mỹ công bố lập nhóm nghiên cứu chữa ung thư

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong Thông điệp liên bang được phát đi ngày 12/1 cam kết sẽ thúc đẩy các nỗ lực để tìm ra phương thuốc chữa bệnh ung thư, bắt đầu với việc cử Phó Tổng thống Joe Biden là người đứng đầu nhóm công tác này. 
Tổng thống Mỹ công bố lập nhóm nghiên cứu chữa ung thư
Theo Reuters, trong bản Thông điệp liên bang cuối cùng trên cương vị tổng thống, ông Obama nói rằng nước Mỹ cần phải sử dụng những tiến bộ hiện có để giúp giải quyết những thách thức từ căn bệnh ung thư. 
“Vì những người thân yêu của chúng ta đã mất, vì những gia đình mà chúng ta có thể cứu được, hãy để Mỹ trở thành nước chữa ung thư cho tất cả”, ông Obama tuyên bố.
Trong phát biểu của mình, ông Obama cũng bổ nhiệm Phó Tổng thống Biden vào cương vị người chịu trách nhiệm giám sát nỗ lực tìm kiếm giải pháp chữa ung thư của chính phủ Mỹ. 
Sau cái chết của người con trai 46 tuổi vì ung thư não hồi năm ngoái, ông Biden tuyên bố không ra tranh cử tổng thống nhưng cam kết sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại của mình trên cương vị phó Tổng thống để tìm ra được giải pháp chấm dứt bệnh ung thư. 
Phát biểu trên mạng xã hội, ông Biden cho biết, trong thời gian tới, Nhà Trắng sẽ tập trung tăng cường các nguồn lực công cộng và tư nhân để phục vụ cho cuộc chiến chống ung thư và cải thiện việc chia sẻ thông tin giữa các nhà nghiên cứu và các chuyên gia y tế. 
Người phụ trách kinh tế của Nhà Trắng Jason Furman cho hay, sáng kiến chống ung thư vừa được Tổng thống Obama công bố sẽ được thực hiện dựa vào nguồn kinh phí 2 tỉ USD tăng thêm đã được phê chuẩn cho Viện Y tế quốc gia năm ngoái. 
Trong Thông điệp liên bang 2016, ông Obama cũng bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển của nước Mỹ năm 2016. Ông bác bỏ các thông tin bi quan về nền kinh tế Mỹ và cho rằng Mỹ hiện vẫn là nước có nền kinh tế hùng mạnh nhất, vững chắc nhất trên thế giới.
Ông cũng vạch rõ những mục tiêu của mình trong thời gian tại nhiệm còn lại, bao gồm: bảo vệ người dân Mỹ và truy kích những mạng lưới khủng bố, bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực súng ống, đảm bảo trả lương ngang bằng cho cùng công việc, đảm bảo nghỉ phép được hưởng lương và nâng mức lương tối thiểu cho người dân…
Ông Barack Obama cho biết thêm, trong năm nay Quốc hội Mỹ có thể thông qua các điều luật như cải cách tư pháp hình sự và chống lạm dụng thuốc chữa bệnh.
Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi quốc hội nước này thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với 11 quốc gia khác càng nhanh càng tốt. Ông Barack Obama một lần nữa hối thúc Quốc hội dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba. "50 năm cô lập Cuba đã không thể thúc đẩy nền dân chủ, khiến chúng ta bị tụt hậu trong khu vực Mỹ Latinh", ông chủ Nhà Trắng nói. "Các ngài muốn củng cố vai trò lãnh đạo và sự tín nhiệm của chúng ta ở bán cầu này? Hãy hiểu rằng Chiến trạnh Lạnh đã kết thúc và hãy dỡ bỏ lệnh cấm vận".