Tổng thống Mỹ dọa rời khỏi Hiệp định NAFTA

(PLO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông có thể hủy bỏ hiệp định thương mại NAFTA với Mexico và Canada sau khi các bên không thu hẹp được khác biệt sâu sắc trong lập trường về hiệp định này.
ẢNH: SHUTTERSTOCK
ẢNH: SHUTTERSTOCK

Theo Reuters, tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Mỹ, Canada và Mexico kết thúc vòng đàm phán đầu tiên về cải tổ hiệp định thương mại này mà không đạt được đồng thuận đột phá nào. “Cá nhân tôi không nghĩ các bên sẽ đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ chúng ta có lẽ nên hủy bỏ NAFTA ở thời điểm nào đó”, ông Trump tuyên bố. Tổng thống Mỹ cho rằng việc hủy bỏ hẳn hiệp định cũ có thể giúp khởi động các cuộc đàm phán về một hiệp định mới.

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau 5 ngày đàm phán tại Washington hồi tuần trước, các quan chức thương mại Mỹ, Mexico và Canada cho biết Mexico sẽ chủ trì vòng đàm phán tiếp theo diễn ra từ ngày 1 đến 5/9. Vòng 3 của cuộc đàm phán sẽ được tổ chức ở Canada trong cùng tháng trước khi về lại Mỹ vào tháng 10. 

Đọc thêm