Tổng thống Mỹ không dự APEC, cấp cao ASEAN – Mỹ

(PLO) - Tổng thống Mỹ sẽ không dự các hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN và hội nghị cấp cao APEC được tổ chức tại Singapore và Papua New Guinea vào tháng 11 tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Reuters, thông tin trên được Nhà Trắng công bố. Theo Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders, ông Trump đã yêu cầu Phó tổng thống Mike Pence thay ông tham dự các sự kiện trên.

Vẫn theo bà Sanders, tại các sự kiện này, ông Pence sẽ nhấn mạnh tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và mở, dựa trên sự tôn trọng chủ quyền, pháp quyền và các nguyên tắc thương mại tự do, công bằng, có đi có lại.

Về phía ông Trump, trong tháng 11, ông sẽ tới Paris dự lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới I.

Ông Trump đã muốn tổ chức một cuộc diễu binh tại Mỹ trong dịp này nhưng kế hoạch đã bị bỏ qua vì chi phí quá lớn.

Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã dự hội nghị các ngoại trưởng khu vực được tổ chức tại Singapore để chuẩn bị cho hội nghị cấp cao của các nhà lãnh đạo vào tháng 11. 

Tại hội nghị này, ông Pompeo đã công bố khoản quỹ an ninh mới trị giá gần 300 triệu USD cho khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.