Tổng thống Mỹ ký dự luật quốc phòng gần 700 tỉ USD

(PLO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/12 đã ký dự luật chính sách quốc phòng nhằm giúp Mỹ tăng cường sức mạnh quân sự và hiện đại hóa lực lượng. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AFP, Đạo luật quốc phòng ủy quyền của Mỹ (NDAA) đề xuất mức chi tiêu quân sự của Mỹ trong năm tài khóa tới đây là gần 700 tỉ.

“Với việc ký dự luật quốc phòng này, chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến trình khôi phục hoàn toàn sức mạnh quân sự của Mỹ. Đạo luật này sẽ tăng cường sự sẵn sàng, hiện đại hóa lực lượng và cung cấp cho các lực lượng của chúng ta những công cụ mà họ cần để chiến đấu và chiến thắng”, ông Trump phát biểu tại lễ ký dự luật tại Nhà Trắng.

Có điều, dù luật đã được Quốc hội thông qua với sự ủng hộ lưỡng đảng nhưng các nghị sỹ Mỹ vẫn chưa thống nhất về việc phân bổ gói chi tiêu này.

Đọc thêm