Tổng thống Mỹ ký thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ mới

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/1 đã ký thành luật Thỏa thuận thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) mới.
Ông Trump ký thành luật thỏa thuận.
Ông Trump ký thành luật thỏa thuận.

Theo AFP, thỏa thuận USMCA dài hơn 2.000 trang là kết quả của nhiều năm đàm phán giữa Mỹ, Mexico và Canada. Thỏa thuận này sẽ thay thế Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ năm 1994 (NAFTA).

Tổng thống Mỹ từ lâu đã vận động hủy bỏ NAFTA vì cho rằng hiệp định này khiến công việc của người Mỹ bị dịch chuyển ra nước ngoài.

Trong phát biểu khi ký thỏa thuận, ông Trump cho rằng USMCA sẽ chấm dứt “cơn ác mộng” NAFTA, mở ra tương lai huy hoàng cho ngành công nghiệp Mỹ. “Đây là một dịp ăn mừng tại cả 3 nước,” Tổng thống Trump nói.

USMCA gồm có những quy định chặt chẽ hơn về chế tạo xe ô tô, thương mại điện tử và các điều khoản về lao động nhưng hầu như không thay đổi về lưu lượng thương mại trị giá 1.200 tỉ USD/năm trong 3 nước Bắc Mỹ.

Theo Nhà Trắng, thỏa thuận mới sẽ đưa việc sản xuất ô tô về nước Mỹ nhiều hơn; đẩy mạnh việc xuất khẩu sữa, trứng, gà vịt đồng thời có khả năng tạo thêm gần 600.000 việc làm cùng khoảng 235 tỉ USD hoạt động kinh tế cho Mỹ. Hiện, Canada chưa phê chuẩn thỏa thuận./.