Tổng thống Mỹ tới Nhật, khởi động chuyến thăm châu Á

(PLO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 5/11 đã tới Nhật – chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm châu Á đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ của ông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân tại Nhật Bản
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân tại Nhật Bản

Theo hãng tin Kyodo của Nhật, chiếc Không lực Một chở Tổng thống Mỹ và đoàn tùy tùng đã hạ cánh xuống Căn cứ không quân Yokota ở ngoại ô Tokyo vào lúc 10h40 (giờ địa phương).

Phát biểu trước đám đông những binh sỹ Mỹ và Nhật Bản có mặt tại căn cứ Yokota, ông Trump không nhắc hẳn tới tên Triều Tiên nhưng cảnh báo “không nước nào, chế độ nào có thể đánh giá thấp quyết tâm của Mỹ”. Ông cũng ca ngợi tầm quan trọng của liên minh Mỹ - Nhật.

“Trong suốt gần 60 năm qua, liên minh quân sự giữa 2 nước là nền tảng vững chắc cho chủ quyền, an ninh và thịnh vượng của các nước chúng ta, khu vực này và cả thế giới”, ông Trump nói. 

Trong khi đó, về phía Nhật, trước khi tới văn phòng để gặp ông Trump, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho biết ông hy vọng sẽ củng cố liên minh song phương với Mỹ trong “chuyến thăm lịch sử” của nhà lãnh đạo Mỹ. “Dựa trên quan hệ tin tưởng giữa 2 bên, tôi muốn đưa các khía cạnh trong liên minh Mỹ - Nhật trở nên mạnh mẽ hơn”, ông Abe nói.

Dù ông Abe đã liên tiếp lên tiếng bày tỏ ủng hộ lập trường cân nhắc mọi giải pháp để phản ứng với Triều Tiên của ông Trump nhưng ông dự kiến sẽ lần đầu tiên khẳng định sự ủng hộ cá nhân với ông Trump trong chuyến thăm này, theo Kyodo. 

Tại cuộc hội đàm diễn ra hôm nay (6/11), ông Trump và ông Abe nhiều khả năng sẽ tái khẳng định lập trường chung trong việc gia tăng áp lực tối đa lên Triều Tiên để buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Ngoài ra, Kyodo cho biết, ông Abe và Trump cũng dự kiến sẽ chia sẻ những lo ngại về các vấn đề an ninh hàng hải, về các hoạt động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông cũng như Ấn Độ Dương.

Phát biểu tại Yokota, ông Trump nói rằng trong suốt chuyến thăm châu Á, ông sẽ truyền tải thông điệp hợp tác cùng các nước bạn bè và đồng minh để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở. 

Theo Reuters, chuyến thăm kéo dài 12 ngày của ông Trump sẽ là chuyến thăm châu Á dài nhất của một nhà lãnh đạo Mỹ tới khu vực kể từ sau chuyến thăm năm 1992 của George H.W. Bush. Các nguồn tin cho biết, trong chuyến thăm, ông Trump muốn xây dựng một mặt trận thống nhất với các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc đối phó với Triều Tiên trước khi tới thăm Trung Quốc để thuyết phục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hành động mạnh mẽ hơn với Bình Nhưỡng.

Thương mại cũng là một vấn đề trọng tâm trong chuyến thăm. Phần quan trọng của chuyến thăm sẽ là Hội nghị APEC tại Đà Nẵng, Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Trump dự kiến cũng sẽ có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Liên quan đến chuyến thăm, theo hãng tin Bloomberg, ông Trump đã xác nhận sẽ kéo dài chuyến thăm 5 nước châu Á thêm 1 ngày để tham dự “ngày quan trọng nhất” của Hội nghị cấp cao Đông Á. Trước đó, ông Trump dự kiến sẽ trở về Mỹ vào ngày 13/11, 1 ngày trước khi Hội nghị thường bàn về các vấn đề chính sách lớn của khu vực như vấn đề Triều Tiên và các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, bắt đầu. 

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi các chuyên gia về chính sách đối ngoại cảnh báo quyết định bỏ qua Hội nghị của ông sẽ khiến những lo ngại của các nước đối tác trong khu vực về cam kết của Mỹ gia tăng, nhất là trong bối cảnh đe dọa từ Triều Tiên gia tăng và Mỹ quyết định rời khỏi TPP.