Tổng thống Mỹ xem xét tái gia nhập TPP

(PLO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Mỹ có thể tái gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Trong buổi họp với các thượng nghị sĩ và thống đốc bang ngày 13/4, Tổng thống Trump gây bất ngờ khi yêu cầu các cố vấn xem xét việc tái gia nhập đàm phán TPP. Ảnh: New York Times/Zing
Trong buổi họp với các thượng nghị sĩ và thống đốc bang ngày 13/4, Tổng thống Trump gây bất ngờ khi yêu cầu các cố vấn xem xét việc tái gia nhập đàm phán TPP. Ảnh: New York Times/Zing

Theo AFP, tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Nhà Trắng thông báo Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và cố vấn kinh tế hàng đầu của nước này Larry Kudlow đã bắt đầu xem xét lại lập trường của Mỹ đối với TPP.

Thông tin này đã được các nhà làm luật của Mỹ tại các bang nông nghiệp hoan nghênh. Phòng thương mại Mỹ (AmCham) tại Việt Nam trong một tuyên bố  đã hoan nghênh quyết định xem xét tái gia nhập TPP. Tuyên bố cho biết, TPP là thỏa thuận rất hứa hẹn với cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam và tổ chức này vẫn thất vọng vì quyết định rút Mỹ khỏi TPP được ông Trump đưa ra 15 tháng trước.

“Nếu Tổng thống nghiêm túc về việc tái tham  gia các cuộc đàm phán TPP, đây sẽ là tin tốt với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nông dân và người tiêu dùng Mỹ và Việt Nam”, Giám đốc điều hành Amcham tại Việt Nam nói. 

Tuyên bố cũng cho hay, dù số phận TPP ra sao thì quan hệ thương mại Mỹ - Việt vẫn rất quan trọng với 2 nước.