Tổng thống Nga cảnh báo nguy cơ Taliban xâm nhập Trung Á

AP đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/10 cảnh báo giới lãnh đạo các quốc gia Trung Á về nguy cơ phiến quân Taliban từ Afghanistan xâm nhập vào những nước này.

Tổng thống Nga cảnh báo nguy cơ Taliban xâm nhập Trung Á
Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh các nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô trước đây, Tổng thống Putin nói rằng Afghanistan "đang ở gần tình trạng khủng hoảng" và kêu gọi những người đồng cấp chuẩn bị phối hợp hành động nhằm đẩy lùi một cuộc tấn công tiềm ẩn.
Ông cũng đánh giá cao việc quân đội Nga tiến hành không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, cho rằng chiến dịch này đã phá hủy hàng chục trung tâm chỉ huy của IS và tiêu diệt hàng trăm phiến quân.
Tuyên bố trên được ông Putin đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố kế hoạch duy trì khoảng 9.800 binh lính Mỹ tại Afghanistan trong gần hết năm 2016 nhằm tiếp tục sứ mệnh chống khủng bố và tư vấn cho phía Afghanistan chiến đấu chống Taliban tái trỗi dậy.

Đọc thêm