Tổng thống Nga Putin chia sẻ cảm xúc trên cây cầu dài nhất châu Âu

(PLVN) - Tổng thống Vladimir Putin cho hay, khi đi tàu dọc theo cầu Crimea, ông cảm thấy sung sướng và hài lòng vì việc xây dựng cây cầu đã được triển khai với kết quả tốt.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ khai trương phần đường sắt của cầu Crimea.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ khai trương phần đường sắt của cầu Crimea.

Theo hãng tin Sputnik, tuyên bố trên được ông Putin đưa ra trong chương trình Moscow. Kremlin. Putin của kênh Rossyia-1 của Nga.

“Theo lời của các chuyên gia, cây cầu sẽ đứng vững trong nhiều thập kỷ, thậm chí có thể trong nhiều thế kỷ. Chỉ cần được bảo trì đúng thời gian, cầu có thể tồn tại qua nhiều thế kỷ”, Tổng thống Nga cho hay.

Ông Putin nhắc rằng, trước đây, đã có 3 lần ý tưởng xây một cây cầu bắc qua eo biển Kerch được triển khai nhưng đều không thành công. Vì vậy, có những ý kiến cho rằng Nga sẽ không thể làm được công trình giao thông như vậy.

“Trước kia chưa từng có những công nghệ này thế mà nay chúng ta có được. Hơn nữa, mọi người đều làm việc tốt, làm có chất lượng và hầu như mọi công đoạn đều được triển khai dựa trên công nghệ của riêng chúng ta”, ông Putin nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 23/12 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ngồi trên đoàn tàu khởi hành từ Kerch đến Taman và tham dự lễ khai trương tuyến đường sắt trên cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch.

Phát biểu tại lễ khai trương phần đường sắt trên cầu Crimea sau đó, ông Putin khẳng định việc đưa vào sử dụng tuyến đường này là một sự kiện lớn, một sự kiện quan trọng đối với nước Nga.

“Đây là một sự kiện lớn, dự kiến tuyến đường này sẽ vận chuyển 14 hàng triệu hành khách và gần 13 triệu tấn hàng hóa trong năm tới”, Tổng thống Nga nói, nhắc lại việc phần đường cho ô tô của cầu sau khi được khai thông hồi tháng 5 năm ngoái đã có hàng triệu xe đã đi qua.

Cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch, nối phần đất liền thuộc khu vực Krasnodar của Nga tới bán đảo Crimea.

Với chiều dài 19km, đây là cầu dài nhất của Nga và cũng là cầu dài nhất châu Âu. Tổng kinh phí xây dựng cây cầu ước khoảng 3,7 tỉ USD.

Ban đầu, giới chức Nga có kế hoạch khai thông tuyến đường cho xe ô tô trên cầu này vào tháng 12/2018 nhưng việc xây dựng đã hoàn thành trước thời hạn tới 7 tháng.

Ngày 15/5/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lái một chiếc xe tải hiệu Kamaz, dẫn đầu một đoàn xe tải gồm 30 chiếc khai trương phần đường ô tô của cây cầu. 1 ngày sau đó, các phương tiện đã bắt đầu chạy qua đây.

Sau khi phần đường sắt của cầu được khai trương, các chuyến tàu hỏa chở khách sẽ bắt đầu được vận hành di chuyển dọc cầu. Tàu hoả chở hàng sẽ được vận hành trên phần đường sắt này vào tháng 6/2020.

Ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga – cho hay, Điện Kremlin coi việc khai thông phần đường sắt trên cầu Crimea là một trong những sự kiện chính của năm 2019.