Tổng thống Nga Putin giám sát các 'siêu tên lửa' tập trận

(PLVN) - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại hình ảnh các vụ phóng tên lửa Kalibr trong một cuộc tập trận ở Biển Đen. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quan sát quá trình này từ một tàu chiến.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, các vụ phóng tên lửa nói trên là một phần của cuộc diễn tập chung do Hạm đội Biển Đen và Hạm đội phương Bắc của Nga thực hiện.

Trong quá trình này, tổ hợp tên lửa Kalibr đã thực hiện vụ bắn tên lửa do các thủy thủ của tàu khu trục Đô đốc Grigorovich, tàu tên lửa nhỏ Orekhovo-Zuevo và tàu ngầm Kolpino thực hiện. Tất cả các tên lửa đều đã bắn trúng mục tiêu.

Ngoài ra, trong cuộc diễn tập, các Hạm đội của Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Kinzhal.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có mặt trên tàu tuần dương tên lửa Marshal Ustinov và quan sát quá trình tập trận.

Tên lửa hành trình Kalibr là một trong những phương tiện hủy diệt hiệu quả nhất của Nga. Tên lửa này đã được sử dụng rộng rãi trong chiến dịch tại Syria và đã chứng minh các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật cao của mình.

Các tên lửa này đang được trang bị cho các tàu chiến và tàu ngầm của Hải quân Nga.

Còn tổ hợp tên lửa Kinzhal được Tổng thống Nga Putin công bố trong thông điệp gửi tới Hội đồng Liên bang năm 2018.

Vào tháng 11/2019, tên lửa siêu thanh Kinzhal đã được thử nghiệm lần đầu tiên ở Bắc Cực.

Trong quá trình thử nghiệm, tên lửa đạt tốc độ tới 10 Mach, tức nhanh hơn 10 lần so với vận tốc âm thanh. Đầu đạn của tên lửa đã bắn trúng mục tiêu mặt đất tại bãi tập.