Tổng thống Nga Putin lên tiếng về sửa đổi Hiến pháp

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết rằng các cử tri của Nga sẽ là những người có tiếng nói cuối cùng về các sửa đổi hiến pháp vừa được đề xuất.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo AP, phát biểu tại một cuộc họp với các quan chức cấp thành phố được tổ chức ở ngoại ô Moscow ngày 301/1, Tổng thống Nga cho rằng người dân Nga cần đến các điểm bỏ phiếu để đưa ra ý kiến về việc họ có muốn các thay đổi trong hiến pháp Nga hay không.

“Chỉ sau khi người dân lên tiếng, tôi sẽ ký hoặc không ký những sửa đổi thành luật”, Tổng thống Nga nêu rõ.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra sau khi ông đã nộp bản đề xuất sửa đổi hiến pháp cho quốc hội Nga.

Theo các đề xuất ông Putin, Quốc hội sẽ có quyền chỉ định thủ tướng và các thành viên trong nội các.

Cũng theo các đề xuất này, Hội đồng Nhà nước Nga sẽ được trao quyền lớn hơn còn các tổng thống Nga tương lai – những người kế nhiệm ông Putin, sẽ chỉ có thể đảm nhiệm tối đa là 2 nhiệm kỳ.

Các sửa đổi cũng sẽ tăng cường hơn nữa quyền lực của tổng thống bằng cách trao cho nhà lãnh đạo nước này quyền bãi nhiệm các thẩm phán, thủ tướng và các thành viên nội các trong khi vẫn là người nắm quyền điều hành các cơ quan thực thi pháp luật và quân đội của Nga.

Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, hồi tuần trước đã phê chuẩn các sửa đổi trong lần đầu tiên đối với các đề xuất sửa đổi.

Đọc thêm