Tổng thống Nga Putin nói gì về cơ quan tình báo đối ngoại?

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, cơ quan tình báo đối ngoại đặc biệt quan trọng để bảo vệ đất nước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong buổi lễ kỉ niệm Ngày của nhân viên Cơ quan An ninh Nga, tại trụ sở Cơ quan Tình báo đối ngoại, ngày 20/12/2020. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong buổi lễ kỉ niệm Ngày của nhân viên Cơ quan An ninh Nga, tại trụ sở Cơ quan Tình báo đối ngoại, ngày 20/12/2020. Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 100 năm kể từ ngày thành lập Cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR, ông Putin cho biết cơ quan này và các cơ quan an ninh khác là sự đảm bảo quan trọng cho “sự phát triển có chủ quyền, dân chủ và độc lập” của Nga.

“Thưa các đồng chí, đồng nghiệp, các cựu chiến binh kính mến, tôi xin chúc mừng các đồng chí nhân lễ hội Ngày của nhân viên Cơ quan An ninh. Xin chúc thành công cho tất cả những người đang bảo vệ nước Nga, bảo vệ nhân dân ta khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài và bên trong, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, chúc mừng những người mà an ninh và hạnh phúc thịnh vượng của Tổ quốc đã, đang và sẽ là công việc chính trong suốt cuộc đời”, ông Putin nói.

Tổng thống nhắc rằng “hôm nay là ngày hội của toàn thể nhân viên các cơ quan an ninh Nhà nước và đặc nhiệm, những người làm việc trong lĩnh vực đảm bảo an ninh cho đất nước.”

“Nhưng chúng ta tập hợp chính tại đây, trong trụ sở của Cơ quan Tình báo Đối ngoại, vì hôm nay kỷ niệm mốc 100 năm thành lập và phục vụ của Tình báo Đối ngoại. Tôi chân thành chúc mừng tất cả những con người tuyệt vời đã và đang tiếp tục công tác trong lĩnh vực trọng đại nhất đối với Nhà nước nhân mốc kỷ niệm chẵn này”, Tổng thống nói.

Ông Putin cũng chúc mừng “những người đã lựa chọn số phận này cho bản thân, dù đó là số phận không hiếm khi gắn với rủi ro mạo hiểm không hề nhỏ”.

“Đang tiếp nối truyền thống của các bậc tiền bối, những người từng phục vụ ở nước Nga ngay từ thời trước Cách mạng. Và trong một thế kỷ qua, các nhân viên tình báo đã mang đóng góp vô giá vào sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia. Họ đã xả thân quên mình để hoàn thành những nhiệm vụ mà đôi khi có tác động xoay chuyển không chỉ lịch sử của đất nước chúng ta, mà còn với toàn bộ lịch sử thế giới”, ông Putin nói.

Ông Putin cũng lưu ý các nhân viên an ninh tiếp tục phát triển công việc của các cơ quan an ninh, chú trọng nhất đến vấn đề an ninh thông tin, chống chủ nghĩa cực đoan và chống tham nhũng, đặc biệt chú ý đến những rủi ro do xung đột "âm ỉ" gần biên giới của đất nước.

“Tôi kỳ vọng rằng Cục Tình báo đối ngoại sẽ tiếp tục ứng phó linh hoạt với bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi, tích cực tham gia vào việc xác định và vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm tàng đối với Nga, cũng như nâng cao chất lượng các tài liệu phân tích của mình”, ông Putin nói.

Đọc thêm