Tổng thống Pháp kết thúc thời gian cách ly do Covid-19

(PLVN) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron "không còn xuất hiện các triệu chứng của COVID-19" và hiện có thể kết thúc thời gian cách ly, văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố hôm24/12.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kết thúc cách ly do COVID-19.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kết thúc cách ly do COVID-19.

Nhà lãnh đạo Pháp có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 cách đây 7 ngày và tự cách ly ở La Lanterne, một dinh thự chính thức ở Versailles và vẫn tiếp tục làm việc  trong 'tình trạng ổn định' với các triệu chứng COVID-19.

Một số nhân vật chính trị hàng đầu trong và ngoài nước như Thủ tướng Pháp Jean Castex, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hay Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng phải tự cách ly sau khi tiếp xúc với với ông Macron.

Tin tức về sự lây nhiễm của Macron đã làm dấy lên tranh cãi, khiến nhiều người tự hỏi liệu Tổng thống Pháp có phá vỡ quy tắc COVID-19 của chính mình hay không.

Nhưng ông Macron cho biết trong một video rằng chẩn đoán của ông là bằng chứng cho thấy virus "thực sự có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người vì tôi rất được bảo vệ; tôi rất cẩn thận; tôi tôn trọng các biện pháp bảo vệ và giãn cách".