Tổng thống Philippines sa thải 20 quan chức bị tố tham nhũng

(PLO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã sa thải 20 người, trong đó có một số người mang hàm cấp tá và một tướng vì cáo buộc gian lận và tham nhũng trong việc mua bán vật tư y tế quân sự.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters/Dân trí)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters/Dân trí)

Theo Reuters, đây là bước đi mới nhất được ông Duterte tiến hành trong cuộc chiến chống tham nhũng ở nước này. Theo Người phát ngôn của Tổng thống Harry Roque, các nhân vật bị sa thải bị cáo buộc có liên quan đến 17 vụ mua bán khống vật tư, thuốc men và thiết bị y tế với giá cao.

Vẫn theo ông Roque, trong số những người vừa bị sa thải có cả quan chức quân sự và dân sự, trong đó những người làm việc trong quân đội sẽ phải đối mặt tòa án binh.

Kể từ khi nhậm chức đến nay, ông Duterte đã sa thải hàng chục quan chức, trong đó có nhiều người do chính ông bổ nhiệm.