Tổng thống Philippines tuyên bố mạnh tay với khủng bố

(PLO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ mạnh tay với khủng bố, đồng thời thông báo lệnh thiết quân luật ở miền nam Mindanao có thể sẽ được kéo dài đến một năm nếu cần thiết.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh TTXVN
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh TTXVN

Theo Reuters dẫn lời ông Duterte, “nếu phải mất 1 năm để làm điều đó (áp dụng thiết quân luật), tôi rất sẵn lòng”.

Ông Duterte đã rút ngắn chuyến thăm tới Nga và đến Mindanao ngay sau khi diễn ra cuộc đọ súng khốc liệt giữa lực lượng cảnh sát với khoảng 50 tay súng Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 23/5, khiến cho 2 binh sĩ và một cảnh sát thiệt mạng cùng với 12 người bị thương trong các cuộc xung độ.

Ông Duterte cũng đã chỉ thị quân đội truy lùng các tay súng Abu Sayyaf và tuyên bố không có kế hoạch thúc đẩy thỏa thuận hòa bình với nhóm này. Trước đó, quân đội Philippines đã đột kích vào nơi ẩn náu của Isnilon Hapilon, một thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan tại Marawi và đây được cho là nguyên nhân khiến các phiến quân nổi loạn. 

Đọc thêm