Tổng thống Trump cảnh báo “kịch bản xấu nhất” về dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện cho biết kịch bản trong trường hợp xấu nhất về dịch bệnh Covid-19 của ông sẽ là có tới 100.000 người chết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo AFP, cảnh báo trên được ông Trump đưa ra trong một chương trình trên đài Fox News.

“Chúng ta sẽ mất khoảng từ 75.000, 80.000 đến 100.000 người. Đó là một điều khủng khiếp”, ông Trump nói trong chương trình tói 4/5.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm của đảng Cộng hòa cũng cho rằng, nếu không có các biện pháp phong tỏa chặt chẽ vốn đã làm tê liệt nền kinh tế lớn nhất thế giới, con số này sẽ còn lớn hơn nhiều - ở mức thấp nhất là hơn 1,2 triệu người.

Tuy nhiên, con số mà ông Trump đưa ra được cho là  nhiều khả năng sẽ thấp hơn nhiều so với thực tế.

Bởi, đến nay, nước này đã có 68.000 trường hợp tử vong vì dịch bệnh Covid-19 được xác nhận, với khoảng 30.000 trường hợp nhiễm bệnh mới mỗi ngày trong suốt tháng 4 và một số bang hiện đã bắt đầu mở cửa trở lại các hoạt động trước khi kiểm soát được virus corona chủng mới gây bệnh.

Ngay cả dự báo của Nhà Trắng cũng cho rằng 100.000 đến 240.000 người Mỹ sẽ chết vì Covid-19.

Theo báo cáo nội bộ của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) được trích dẫn bởi tờ New York Times, các trường hợp nhiễm bệnh mới tại Mỹ dự kiến sẽ tăng từ giữa tháng 5, đạt mức 200.000 ca mỗi ngày vào ngày 1/6, với số người chết hàng ngày tăng gần gấp đôi, lên thành 3.000.

“Dự đoán tốt nhất của cá nhân tôi là chúng ta sẽ có 100.000 người chết vào đầu tháng 6”, ông Nicholas Reich - Phó giáo sư về sinh học tại Đại học Massachusetts – cho hay.

Phòng thí nghiệm của ông Reich đã xem xét một số mô hình chính để đưa ra một quỹ đạo trung bình cho sự phát triển của dịch bệnh và đường cong đó cho thấy Mỹ có thể sẽ có tổng cộng 90.000 ca tử vong vào ngày 23/5.

Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) tại Đại học Washington đã sửa đổi rất nhiều dự báo của họ, tăng từ mức dự báo 72.000 người tử vong vì dịch bệnh Covid-19 lên thành 134.000 người vào ngày 4/8. 

Viện này cũng dự báo số ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ sẽ đạt mốc 100.000 người vào ngày 21/5 tới. Trước đây, IHME bị chỉ trích rằng dự đoán ban đầu của họ về đại dịch là quá lạc quan.