Tổng thống Trump muốn làm ấm lại quan hệ với Thái Lan

(PLO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp đón Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha tại Nhà Trắng vào ngày 3/10 tới đây, theo lời mời trong một cuộc điện đàm từ hồi tháng 4.  
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha . Ảnh: Washington Times
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha . Ảnh: Washington Times

Theo AFP dẫn tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump mong muốn khẳng định lại mối quan hệ với Thái Lan, đồng minh thân thiết nhiều năm ở châu Á. Hai bên sẽ cùng nhau thảo luận về thương mại và đầu tư kinh tế, mở rộng quan hệ song phương và tăng cường hợp tác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Được biết, mối quan hệ giữa hai nước trở nên trầm trọng kể từ cuộc đảo chính cách đây 3 năm. Chính quyền cựu Tổng thống Obama đã ngừng một vài dự án tập trận và buôn bán vũ khí vì cuộc đảo chính này. Tuy nhiên, Tổng thống Trump lại đang có chiều hướng muốn thiết lập lại quan hệ quân sự với nước này.  

Đọc thêm