Tổng thống Ukraine bác nghi vấn bị ông Trump ép điều tra ông Biden

(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ thông tin cho rằng ông đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc ép tiến hành điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden – một đối thủ chính trị của ông Trump.
Ông Zelensky và ông Trump.
Ông Zelensky và ông Trump.

Theo hãng tin UNIAN, khẳng định trên được ông Zelensky đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Kyodo của Nhật Bản tại văn phòng của ông ở Kiev.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine lên tiếng với truyền thông nước ngoài về những cáo buộc dẫn đến cuộc khủng hoảng luận tội ở Mỹ.

“Tôi chưa bao giờ bị gây sức ép và cũng không có điều kiện nào được áp đặt để tiến hành hội nghị thượng đỉnh với ông Trump hay để đổi lại các thương vụ bán vũ khí”, ông Zelensky khẳng định trong cuộc phỏng vấn. 

Ông Zelensky cũng nói thêm rằng theo Hiến pháp Ukraine, tổng thống không có quyền yêu cầu Tổng công tố viên hoặc cơ quan điều tra xem xét một vụ việc cụ thể. 

Khẳng định của Tổng thống Ukraine được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/7 đã có cuộc điện đàm nổi tiếng với ông.

Cuộc điện đàm này đang gây sóng gió với ông Trump, trong đó đảng Dân chủ đã mở cuộc điều tra luận tội với ông.

Về phần mình, Tổng thống Trump đã bác bỏ mọi cáo buộc, và chỉ trích mạnh mẽ cuộc điều tra của Quốc hội.

Đọc thêm