Tổng thống Ukraine Zelensky bị Tổng thống Mỹ thúc ép làm việc khó?

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần thúc giục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra con trai của ông Joe Biden - cựu Phó Tổng thống và đang là ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 tới.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo Reuters, thông tin trên được tờ Wall Street Journal ngày 20/9 dẫn các nguồn thạo tin công bố.

Theo tờ báo này, trong cuộc điện đàm diễn ra hồi tháng 7 vừa qua, ông Trump tổng cộng đã tới 8 lần thúc giục ông Zelensky hợp tác với luật sư riêng của ông Trump là ông Rudy Giuliani trong cuộc điều tra về con trai ông Biden.

Một trong những nguồn tin khẳng định, trong cuộc trò chuyện này, ông Trump không nhắc tới điều khoản về viện trợ cho Ukraine. 

Do đó, nguồn tin không cho rằng Tổng thống Trump có ngỏ ý “lại quả” nếu Tổng thống Ukraine hợp tác trong cuộc điều tra.

Theo AP, ông Hunter Biden – con trai của ông Joe Biden – làm việc cho một công ty khí đốt ở Ukraine.

AP cho biết thêm, Đảng Dân chủ đã lên án việc mà họ xem là một nỗ lực rõ ràng của Tổng thống Mỹ nhằm gây thiệt hại cho đối thủ chính trị của ông.

Còn ông Trump cũng đã lên tiếng bác bỏ những chỉ trích nhằm vào ông. Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Ukraine sẽ gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần tới.