Trạm không gian Thiên Cung-1 của Trung Quốc rơi xuống Trái đất

(PLO) -“Trạm không gian Thiên Cung-1 của Trung Quốc đã xuyên qua khí quyển của Trái đất vào khoảng 8h15 sáng thứ hai (theo giờ địa phương)”, cơ quan Kiểm sát Không gian Trung Quốc cho biết. 
Trạm không gian có kích thước bằng một chiếc xe buýt (dài 10.4m, ngang 3.3m)
Trạm không gian có kích thước bằng một chiếc xe buýt (dài 10.4m, ngang 3.3m)

“Thiên Cung-1 đã rơi vào giữa biển Nam Thái Bình Dương”, cơ quan  Kiểm sát Không gian Trung Quốc thông báo thêm.

Thiên Cung-1 là trạm không gian dài 10.4m, là một trong những dự án không gian lớn nhất của Trung Quốc. Trạm không gian không người lái đã được đưa vào hoạt động tháng 9/ 2011 như là một nguyên mẫu cho mục tiêu không gian cuối cùng của Trung Quốc: một trạm không gian cố định dự kiến sẽ khởi động vào khoảng năm 2022.

Tuy nhiên, tháng 5/2017 chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố với LHQ rằng Thiên Cung-1 đã "ngừng hoạt động" vào tháng 3/ 2016 mà không nêu rõ nguyên nhân.

Sự cố này gây ra sự bối rối cho Chương trình không gian nhưng nó không làm trì hoãn tiến độ hoàn thành mục tiêu ban đầu của Trung Quốc. Tháng 9/2016, Trung Quốc tiếp tục đưa trạm Thiên Cung-2 vào không gian.