Triều Tiên chấp nhận đề xuất đàm phán của Hàn Quốc vào 9/1

Triều Tiên vừa chấp nhận đề nghị của Hàn Quốc nhằm tổ chức cuộc đàm phán vào ngày 9-1 về việc nước này tham gia Thế vận hội mùa đông và các vấn đề có chung lợi ích khác.

Theo đại diện Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Baik Tae-hyun, vào hôm 5/1, Bình Nhưỡng đã gửi thông báo đến cho Seoul với nội dung chấp nhận lời đề nghị tổ chức đàm phán cấp cao ở khu vực biên giới. Cuộc thương lượng sẽ bao gồm việc bàn về khả năng Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa đông.

ảnh 1

Triều Tiên - Hàn Quốc vừa có động thái giảm căng thẳng dịp năm mới

“Triều Tiên đã chấp nhận đề xuất gặp mặt ở Bàn Môn Điếm vào ngày 9/1. Hai bên sẽ thảo luận về nhiều vấn đề cấp cao bằng việc trao đổi tài liệu và tập trung vào các vấn đề chung, bao gồm Thế vận hội PyeongChang”, hãng tin Yonhap dẫn lời ông Baik cho hay.

Trong bài diễn văn đầu năm mới, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã là người đầu tiên nhắc đến ý tưởng đàm phàn nhằm giảm thiểu căng thẳng quân sự. Seoul ngay lập tức hoan nghênh quyết định này, trong khi đó, Tổng thống Trump cũng mới tỏ ý ủng hộ ý tưởng này. Đây sẽ cuộc gặp mặt đầu tiên giữa giới chức 2 nước kể từ tháng 1/2015.

Vào hôm 2/1, Triều Tiên và Hàn Quốc cũng đã bắt đầu thiết lập lại đường dây nóng ở khu vực biên giới sau 2 năm không có bất kì liên lạ nào.