Triều Tiên chuẩn bị mở lại trường học

(PLVN) - Triều Tiên sẽ mở cửa lại các trường học trong tháng này sau khi dừng một thời gian dài để phòng chống dịch Covid – AFP dẫn các báo hôm nay đưa tin.
Triều Tiên chưa xác nhận trường hợp nào nhiễm virus corona nhưng đã áp đặt các quy tắc phòng ngừa nghiêm ngặt. Ảnh:  AFP/KIM Won-jin
Triều Tiên chưa xác nhận trường hợp nào nhiễm virus corona nhưng đã áp đặt các quy tắc phòng ngừa nghiêm ngặt. Ảnh: AFP/KIM Won-jin

Bình Nhưỡng chưa xác nhận một trường hợp nhiễm bệnh nào nhưng đã áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt, bao gồm đóng cửa biên giới và cách ly hàng ngàn người.

Học kỳ mới - ban đầu dự kiến bắt đầu vào đầu tháng Tư - đã nhiều lần bị hoãn lại, mặc dù một số trường đại học và trung học được phép tiếp tục các lớp học vào giữa tháng Tư.

"Học kỳ mới sẽ bắt đầu tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học trên toàn quốc từ đầu tháng 6, và các biện pháp kiểm dịch đã được đưa ra để mở lại các nhà trẻ, trường mẫu giáo”, hãng tin Yonhap đưa tin, trích dẫn cơ quan phát thanh Triều Tiên.

"Các cơ sở giáo dục đã được yêu cầu cung cấp nhiệt kế và nước rửa tay ở mỗi cổng trường học, lớp học và văn phòng, trong khi nhân viên tại các trường học và nhà trẻ đã được yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc chống dịch”, Yonhap cho hay.

Các nhà phân tích nói rằng Triều Tiên khó có thể tránh được sự lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 vốn xuất hiện đầu tiên ở nước láng giềng Trung Quốc và tiếp tục càn quét thế giới. Đến nay, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã tăng lên 6.262.805 người, trong đó 373.855 người tử vong tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ.