Triều Tiên dọa tiến hành thử bom H trên Thái Bình Dương

Reuters đưa tin, ngày 22/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho cho biết Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử bom H (bom nhiệt hạch) mạnh nhất trên Thái Bình Dương.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho. (Nguồn: AP)
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho. (Nguồn: AP)

Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và được coi là mạnh nhất vào hôm 3/9 vốn được nước này tuyên bố là vụ thử bom H.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 22/9 đã chế nhạo Tổng thống Mỹ Donald Trump và cảnh báo sẽ buộc ông Trump "trả giá đắt" vì đe dọa hủy diệt Triều Tiên tại Liên hợp quốc.

Đọc thêm