Triều Tiên giới hạn du khách nước ngoài kể từ tuần tới

Theo Global Times, số du khách nước ngoài tới Triều Tiên đạt mức cao nhất trong khoảng thời gian tháng 7, tháng 8 năm ngoái với trung bình khoảng 1.800 khách mỗi ngày.
(Nguồn: Kyodo News)
(Nguồn: Kyodo News)

Theo Yonhap, tờ Global Times của Trung Quốc ngày 12/3 đưa tin Triều Tiên sẽ bắt đầu giới hạn lượng khách nước ngoài tới thăm nước này kể từ tuần tới, do Bình Nhưỡng đang chật vật đối phó với số lượng du khách tăng vọt sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên hồi năm ngoái.

Global Times dẫn một nguồn tin cho biết Triều Tiên có kế hoạch giới hạn số lượng du khách tới nước ngày xuống còn 1.000 người/ngày kể từ ngày 18/3 tới.

Theo tờ này, số du khách nước ngoài tới Triều Tiên đạt mức cao nhất trong khoảng thời gian tháng 7, tháng 8 năm ngoái với trung bình khoảng 1.800 khách mỗi ngày.

Global Times có đoạn: "Đối mặt với sự bùng nổ du lịch bất ngờ, việc hạn chế du khách xuất phát từ lý do Triều Tiên không đủ khả năng tiếp đón lượng khách lớn, song không nên xem đây là dấu hiệu cho thấy nước này đang đóng cửa xét tới cử chỉ cởi mở của Bình Nhưỡng kể từ năm ngoái."

Theo bài báo, khoảng 80% khách nước ngoài thăm Triều Tiên là từ Trung Quốc.

Số lượng khách tăng vọt sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên hồi tháng Sáu năm ngoái, mà theo giới quan sát sự kiện này đã khiến quốc tế đổ dồn sự chú ý tới quốc gia Đông Bắc Á này.

Đọc thêm