Triều Tiên khẳng định tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự và quốc phòng

(PLVN) - Theo Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Triều Tiên khẳng định tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự và quốc phòng để ngăn chặn và kiểm soát tất cả các âm mưu nguy hiểm và các hành vi đe dọa của các thế lực thù địch, bao gồm cả mối đe dọa hạt nhân.

 

Tối 10/10, Triều Tiên đã tiến hành duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên tại Quảng trường Kim Il-sung ở trung tâm Bình Nhưỡng. Sự kiện thu hút sự chú ý và quan tâm của dư luận khi đây là dịp để nước này trình diễn nhiều trang thiết bị và khí tài vũ khí tối tân nhất của mình.

Trước đó, trong bài phát biểu đăng trên truyền hình quốc gia, Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự và quốc phòng. "Chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự, các phương tiện tự vệ chính đáng, để ngăn chặn và kiểm soát tất cả các âm mưu nguy hiểm và các hành vi đe dọa của các thế lực thù địch, bao gồm cả mối đe dọa hạt nhân", ông Kim phát biểu.
Ông Kim Jong-un gửi một thông điệp hòa giải gửi tới Seoul, chúc Hàn Quốc phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19 và bày tỏ hy vọng sẽ sớm đến ngày hai miền Triều Tiên "chung tay" sau khi cuộc khủng hoảng y tế hiện nay kết thúc.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại lễ Kỷ niệm. Ảnh: Rodong Sinmun
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại lễ Kỷ niệm. Ảnh: Rodong Sinmun

Trong bài phát biểu này, ông Kim nhiều lần nghẹn ngào khi liên tục xin lỗi người dân của mình vì họ đã phải chịu đựng nhiều thách thức, bao gồm cả những trận bão lụt gần đây và tác động từ chiến dịch chống đại dịch Covid-19, mặc dù Triều Tiên tuyên bố chưa có ca nhiễm virus corona nào kể khi dịch này bùng phát từ đầu năm.

Đây là cuộc duyệt binh đầu tiên mà Triều Tiên tổ chức kể từ năm 2018. Năm nay, lễ duyệt binh của Triều Tiên được diễn ra trước bình minh. Các cuộc diễu hành trước đây đều được tổ chức vào ban ngày.

Giáo sư Kim Young-jun của Đại học Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng: “Sự kiện bất ngờ trước đó dường như cũng nhằm mục đích khiến thế giới bên ngoài khó tìm hiểu thông tin chi tiết về các khí tài quân sự của họ".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un duyệt đội danh dự. Ảnh: Rodong Sinmun
 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un duyệt đội danh dự. Ảnh: Rodong Sinmun

Sau bài diễn văn là cuộc duyệt binh với hàng loạt vũ khí chiến lược, trong đó có mẫu tên lửa xuyên lục địc (ICBM) mới. Các vũ khí khác được công bố còn bao gồm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phiên bản tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Triều Tiên.

ICBM mới được tiết lộ được mang trên bệ phóng máy bay vận tải (TEL) với 22 bánh, dài hơn Hwasong-15. Theo các quan chức và chuyên gia, một tên lửa dài hơn được cho là có khả năng bay xa hơn.

Tuy nhiên, ICBM mới dường như không mang nhiều đầu đạn mà Triều Tiên đang nghiên cứu phát triển, do phần trước của nó tương đối sắc nét, theo các chuyên gia. Để chứa nhiều đầu đạn, nó cần phải tròn hơn.

"Cần phải phân tích thêm để tìm hiểu các tính năng chính xác của ICBM mới được tiết lộ. Nó có thể được gọi là phiên bản nâng cấp của Hwasong-15 hoặc Hwasong-16", một sĩ quan Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) cho biết.

Lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun
 Lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên.  Ảnh: Rodong Sinmun
Pháo phản lực đa nòng của Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun
 Pháo phản lực đa nòng của Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun
Mẫu tên lửa xuyên lục địa mới nhất của Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun
 Mẫu tên lửa xuyên lục địa mới nhất của Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun

Triều Tiên được cho là có 3 loại ICBM - Hwasong-13, Hwasong-14 và Hwasong-15, và họ đã tìm cách phát triển một ICBM đa đầu đạn có thể bay xa hơn và khó bị đánh chặn hơn.

Hwasong-15, là phiên bản tiên tiến nhất cho đến nay, có tầm bắn ước tính 12.874 km và có khả năng tấn công bất kỳ phần nào của lục địa Hoa Kỳ. Loại này được phóng thử lần cuối vào ngày 29 tháng 11 năm 2017.

Trang tin NK News cho rằng đây có thể là mẫu ICBM cơ động trên bộ lớn nhất từng được chế tạo. Mẫu ICBM mới này được cho là phát triển từ Hwasong-15, loại tên lửa mang vũ khí hạt nhân lớn nhất mà Triều Tiên đang sở hữu.

Mẫu TEL chở Hwasong-15 chỉ có 9 trục và 18 bánh xe. Thiết kế tên lửa dài hơn có thể nhằm hai mục tiêu gồm tăng tầm bắn của tên lửa và có khả năng trang bị thêm nhiều đầu đạn.

Tầm bắn của Hwasong-15 được ước tính hơn 12.800km. Ngoài ra, Triều Tiên còn có hai loại ICBM khác trong kho vũ khí là Hwasong-13 với tầm bắn 5.500 km và Hwasong-14 với tầm bắn hơn 10.000 km.