Triều Tiên xây dựng năng lực răn đe hạt nhân để mở ra "kỷ nguyên hòa bình thực sự"

(PLVN) - Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Han Tae-song lập luận rằng lý do Bình Nhưỡng xây dựng khả năng răn đe là để tự vệ và mở ra một “kỷ nguyên hòa bình thực sự, mãi mãi không có chiến tranh.”
Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Han Tae-song. (Nguồn: ABC News)
Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Han Tae-song. (Nguồn: ABC News)

Ngày 29/1, Bộ Ngoại giao Triều Tiên dẫn lời Đại sứ nước này tại Liên hợp quốc Han Tae-song tuyên bố việc Bình Nhưỡng tăng cường năng lực quân sự là nhằm mở ra một kỷ nguyên hòa bình, Yonhap đưa tin.  

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến Hội nghị Giải trừ quân bị của Liên hợp quốc ngày 26/1, ông Han lập luận rằng lý do Triều Tiên xây dựng khả năng răn đe là để tự vệ và mở ra một “kỷ nguyên hòa bình thực sự, mãi mãi không có chiến tranh.”

Một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới được phô diễn trong cuộc duyệt binh tại Bình Nhưỡng ngày 14/1/2021, nhân kỷ niệm Đại hội lần thứ Tám của Đảng Lao động Triều Tiên.
Một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới được phô diễn trong cuộc duyệt binh tại Bình Nhưỡng ngày 14/1/2021, nhân kỷ niệm Đại hội lần thứ Tám của Đảng Lao động Triều Tiên. 

Đại sứ Han Tae-song nêu rõ: “Chúng tôi cần không ngừng củng cố sức mạnh quốc phòng nhằm ngăn chặn các mối đe dọa quân sự cũng như đạt được hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên.”

Trước đó, hồi đầu tháng này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi củng cố “năng lực răn đe hạt nhân” và xây dựng “sức mạnh quân sự hùng mạnh nhất” của Triều Tiên.