Trung Quốc áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số quan chức Mỹ

(PLVN) - Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian, hôm  nay - 10/8, Trung Quốc quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 11 quan chức Mỹ.
Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.
Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Theo RIA Novosti, trong số những người bị trừng phạt có Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Ted Cruz.

Đây là phản ứng của Bắc Kinh trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Hồng Kông. 

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp chế tài đối với 11 quan chức cấp cao Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Danh sách bao gồm người đứng đầu chính quyền Hồng Kông Carrie Lam, Cảnh sát trưởng Hồng Kông Chris Tan, Bộ trưởng An ninh John Lee, Bộ trưởng Tư pháp Teresa Cheng, Giám đốc văn phòng Hồng Kông và Macau thuộc Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Xia Baolong, người đứng đầu văn phòng chính quyền trung ương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Hong Kong Luo Huining và những người khác.

Mỹ cho biết họ áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến việc những người này "phá hoại quyền tự trị của Hồng Kông và hạn chế quyền tự do ngôn luận, hội họp của công dân Hồng Kông". Tài liệu của Bộ Tài chính Mỹ đề cập đến luật về an ninh quốc gia Hồng Kông.

Đọc thêm