Trung Quốc bắt đầu đóng tàu sân bay thứ 2

(PLO) - Truyền thông Trung Quốc dẫn lời 1 quan chức cấp cao nước này cho biết Bắc Kinh đã khởi động việc đóng tàu sân bay thứ 2 trong 4 chiếc mà họ muốn có.
Trung Quốc bắt đầu đóng tàu sân bay thứ 2

Ông Wang Min – cán bộ tỉnh ủy Liêu Ninh, nơi có cảng Đại Liên - cho hay, tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc đang được đóng tại cảng Đại Liên, nằm về phía Ðông Bắc Trung Quốc và sẽ mất 6 năm mới xong.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh tại cảng Đại Liên.
 Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh tại cảng Đại Liên.

Ngoài ra, ông Wang nói rằng giới chức nước này cũng đang chuẩn bị khởi công đóng thêm 2 tàu sân bay nữa.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc Liaoning được sửa sang, tu bổ và hoàn tất từ một thân tàu mua của Nga đã được đưa vào hoạt động từ tháng 9/2012 và là một biểu tượng cho hải lực ngày càng mạnh mẽ hơn của Trung Quốc.

Tàu Liêu Ninh vừa thực hiện chuyến công tác tuần tiễu đầu tiên ở biển Ðông vào tháng 1 năm nay.

Trước đó, vào tháng 12/2013, một tàu chiến Trung Quốc đã suýt đụng một khu trục hạm của Mỹ khi tìm cách ngăn cản không cho theo dõi hoạt động của chiếc Liêu Ninh.

Hải quân Mỹ sau đó cho biết việc này xảy ra vì hạm trưởng Trung Quốc không có đủ kinh nghiệm vận hành ở hải lộ quốc tế.