Trung Quốc chi 126 triệu USD cho Trung Đông

(PLO) - Ngày 10/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết chi khoản vay 20 tỷ USD và viện trợ tài chính trị giá 106 triệu USD cho các quốc gia Trung Đông nhằm mục đích phục hồi tăng trưởng kinh tế tại khu vực này. 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước đại diện các nước thành viên Liên đoàn Ả Rập ở Bắc Kính ngày 10.7. Ảnh Reuter/Thanh Niên
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước đại diện các nước thành viên Liên đoàn Ả Rập ở Bắc Kính ngày 10.7. Ảnh Reuter/Thanh Niên

Theo Reuters dẫn phát biểu của ông Tập Cận Bình tại phiên họp cấp bộ trưởng lần thứ 8 của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - các nước Arab ở thủ đô Bắc Kinh, “phát triển là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề an ninh ở Trung Đông. Tất cả chúng ta nên thẳng thắn với nhau, không sợ khác biệt, không né tránh vấn đề, đồng thời thảo luận về nhiều khía cạnh của từng chính sách đối ngoại và chiến lược phát triển”.

Khoản vay 20 tỷ này sẽ được dành cho những dự án có khả năng tạo những cơ hội thuận lợi cho việc tìm kiếm việc làm và có ảnh hưởng tích cực về mặt xã hội đối với các nước Arab vốn đang có nhu cầu “tái thiết nền kinh tế”, “phục hưng công nghiệp” bao gồm dầu khí, năng lượng hạt nhân, năng lượng sạch… 

Trong khoản 106 triệu USD, Trung Quốc sẽ viện trợ 15 triệu USD hỗ trợ phát triển kinh tế cho Palestine và 91 triệu USD cho Jordan, Lebanon, Syria và Yemen…