Trung Quốc chính thức bắt giữ cựu quan chức ngoại giao và doanh nhân Canada

(PLVN) - Trung Quốc ngày 16/5 thông báo đã chính thức bắt giữ 2 công dân Canada đã bị giam giữ trong nhiều tháng qua vì lý do an ninh quốc gia. Vụ việc này đã làm bùng phát căng thẳng giữa Ottawa và Bắc Kinh.
Michael Kovrig (trái) và Michael Spavor, 2 công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ.
Michael Kovrig (trái) và Michael Spavor, 2 công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ.

AFP dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang cho biết, cựu quan chức ngoại giao Canada Michael Kovrig “bị tình nghi thu thập bí mật và thông tin nhà nước” trong khi doanh nhân Michael Spavor bị nghi ngờ “đánh cắp và cung cấp bất hợp pháp bí mật nhà nước” ở nước ngoài. Theo ông Lu, 2 người trên đã bị bắt “gần đây” nhưng không cho biết rõ ngày nào và ông này cũng nói không có thông tin về nơi họ đang bị giam giữ.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Canada trong một tuyên bố nêu rõ Canada mạnh mẽ lên án vụ bắt giữ tùy tiện 2 công dân nói trên và lên án việc giam giữ tùy tiện họ từ ngày 10/12/2018. Vụ việc được cho là diễn ra sau khi Canada bắt giữ Giám đốc Tài chính của Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc Meng Wanzhou.