Trung Quốc chuẩn bị bỏ phiếu bỏ quy định nhiệm kỳ chủ tịch

(PLO) - Quốc hội Trung Quốc vào ngày 11/3 tới sẽ bỏ phiếu về các sửa đổi trong hiến pháp, trong đó có đề xuất hủy bỏ quy định hạn chế 2 nhiệm kỳ 5 năm đối với chức danh Chủ tịch nước.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua/VnExpress
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua/VnExpress

Theo AFP, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 4/3, Người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc Zhang Yesui nói rằng việc hủy bỏ quy định về nhiệm kỳ chỉ đơn giản là động thái điều chỉnh nhiệm kỳ chủ tịch nước với các chức danh Tổng bí thư đảng Cộng sản và Chủ tịch Quân ủy trung ương vốn không có quy định hạn chế nhiệm kỳ.

Động thái như vậy cũng là để thống nhất sự lãnh đạo ở nước này. Thông tin trên được ông Zhang đưa ra 1 ngày trước khi kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13 của Trung Quốc khai mạc.