Trung Quốc điều tra bê bối sữa bột giả cho trẻ sơ sinh

(PLVN) - Quận Vĩnh Hưng thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra trường hợp những trẻ sơ sinh bị còi xương sau khi uống sữa bột giả.
Sữa bột giả này được mua từ các hiệu thuốc. Ảnh: ChinaDaily
Sữa bột giả này được mua từ các hiệu thuốc. Ảnh: ChinaDaily

Qiu Chuanhui, Giám đốc quản lý giám sát thị trường quận Vĩnh Hưng cho biết, các bác sĩ nhi khoa đã được yêu cầu tiến hành kiểm tra toàn diện về thể chất của các nạn nhân. 

"Trong khi đó, các giám sát viên thị trường và các bộ phận khác đã phát động một chiến dịch điều tra và loại bỏ việc sản xuất và bán sữa bột giả cho trẻ sơ sinh và trẻ em, cũng như thực phẩm liên quan", Qiu nói với truyền thông địa phương hôm 13/5. 

Theo Giám đốc quản lý giám sát thị trường quận Vĩnh Hưng, bột sữa giả này được mua từ các hiệu thuốc.

Lực lượng đặc nhiệm, gồm lực lượng quản lý giám sát thị trường, Ủy ban y tế quận và Sở An ninh công cộng địa phương, đã được thành lập sau khi có báo cáo về tình trạng trẻ em là mắc bệnh còi xương. Những đứa trẻ sơ sinh này bị giảm cân nghiêm trọng với cái đầu to quá khổ so với cơ thể.