Trung Quốc dự báo thời tiết cả ngày 30/2 và 31/2

(PLVN) - Nhiều cư dân mạng hài hước cho rằng, dịch Covid-19 bùng phát khiến người dân Trung Quốc ở nhà quá lâu ngày, đến mức nhà đài cũng... "quên mất ngày tháng".

Ngày 28/2, sau chương trình thời sự được phát sóng trên kênh truyền hình Liêu Ninh, theo thông lệ sẽ đến bản tin dự báo thời tiết của thành phố Thẩm Dương. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi mọi người phát hiện một chi tiết sai trên màn hình.

Cụ thể, bên cạnh thời tiết ngày 29/2 thì thời tiết ngày 30/2 và 31/2 cũng được dự báo khá đẹp trời, hiển thị với những con số cùng hình ảnh nắng và mây.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, có thể do 4 năm mới có 1 lần tháng 2 có 29 ngày nên đài truyền hình "quá đà" thêm hẳn hai ngày 30, 31.

Hình ảnh trên bản tin dự báo thời tiết kênh truyền hình Lưu Ninh.
Hình ảnh trên bản tin dự báo thời tiết kênh truyền hình Lưu Ninh. 

Hình ảnh được chia sẻ rộng rãi ở nhiều trang mạng Trung Quốc và nổi tiếng ở cả Việt Nam. Nhiều cư dân mạng Việt cũng tỏ ra đồng cảm khi một đài truyền hình của Việt Nam gặp trường hợp tương tự.

Dự báo thời tiết ngày 28/2 của đài truyền hình ANTV cũng xuất hiện ngày 30/2.
  Dự báo thời tiết ngày 28/2 của đài truyền hình ANTV cũng xuất hiện ngày 30/2.