Trung Quốc dừng nhập khẩu than từ Triều Tiên

(PLO) - Trung Quốc ngày 19/2 bắt đầu dừng tất cả việc nhập khẩu than từ Triều Tiên cho đến cuối năm nhằm tăng áp lực buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình. 
Than được chất lên tàu tại cảng Rajin của Triều Tiên tháng 7/2014. Ảnh: Reuters
Than được chất lên tàu tại cảng Rajin của Triều Tiên tháng 7/2014. Ảnh: Reuters

Theo AP, Bộ Thương mại Trung Quốc trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web của bộ này cho biết lệnh cấm nói trên được tiến hành theo các lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã áp đặt từ tháng 11 năm ngoái đối với Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Bình Nhưỡng được tiến hành 2 tháng trước đó.

Trước đó, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu than từ Triều Tiên từ tháng 4/2016 nhưng việc nhập khẩu than để sử dụng vào mục đích dân sự vẫn được tiến hành. 

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên và việc nước này dừng nhập khẩu than được cho là sẽ ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu ngoại tệ của Bình Nhưỡng.