Trung Quốc ô nhiễm gấp 100 lần cho phép của WHO

(PLO) - Mức độ tập trung hạt ô nhiễm ở thành phố Thạch Gia Trang thuộc tỉnh Hà Bắc Trung Quốc ngày 19/12 đã vượt quá mức cho phép của Tổ chức y tế thế giới (WHO) đến 100 lần.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Reuters, mức độ tập trung hạt PM 2.5 ở Thạch Gia Trang đã vượt mức 1.000 microgram trên mỗi m3 khí. Trong khi đó quy định an toàn của WHO đối với hạt này là không quá 10 microgram. Tại thành phố Thiên Tân, mức độ hạt PM 2.5 là 334 microgram.

Ô nhiễm không khí đã phải hoãn và hủy hơn 30 chuyến bay và đóng cửa hầu hết các đường cao tốc do khói bụi ô nhiễm đã trùm kín lên thành phố. Sở môi trường Thiên Tân cũng tăng cường giám sát để kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, bao gồm các nhà máy. Trước đó, trong ngày 18/12, Thiên Tân cũng đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cam - mức cảnh báo cao thứ hai trong thang xếp hạng ô nhiễm không khí ở nước này. 

Hôm 17/12 vừa qua, 22 thành phố ở Trung Quốc đã ban báo động đỏ về ô nhiễm không khí – là mức cao nhất trong báo động không khí ở Trung Quốc. 

Đọc thêm