Trung Quốc phạt hơn 700 quan chức không bảo vệ môi trường

(PLO) - Trung Quốc đã phạt hơn 700 quan chức cấp khu vực ở nước này vì không bảo vệ môi trường một cách phù hợp.
Các tòa nhà ở Bắc Kinh chìm trong khói bụi. Ảnh: Reuters
Các tòa nhà ở Bắc Kinh chìm trong khói bụi. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn thông tin từ hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc cho biết, Chính phủ Trung Quốc đã cử 7 nhóm tiến hành thanh tra hoạt động bảo vệ môi trường ở nhiều khu vực khác nhau ở nước này, trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Đông. Trong cuộc kiểm tra này, các nhóm thanh tra đã xem xét 1.893 vụ việc và xử phạt 1.479 vụ, với tổng số tiền phạt lên đến tổng số 9,56 triệu USD. 

Hồi đầu năm nay, Bộ Tài nguyên và môi trường Trung Quốc đã cho phép tiến hành thanh tra hoạt động bảo vệ môi trường ở các khu vực và các doanh nghiệp mà không cần báo trước, đồng thời quy trách nhiệm cho các quan chức chính quyền hay các công ty không đảm bảo bảo vệ môi trường một cách hiệu quả. Tại vòng thanh tra trước, giới chức Trung Quốc đã kỷ luật hơn 3.000 cán bộ vì các vi phạm môi trường.