Trung Quốc tấn công nạn tham nhũng bằng các hiệp ước dẫn độ

(PLO) - Trung Quốc đang đẩy nhanh ký kết các hiệp ước dẫn độ với các nước có các cán bộ tham nhũng của nước này chạy trốn tới.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, Trung Quốc đang tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế để truy lùng các cán bộ tham nhũng chạy trốn ở nước ngoài. Tuy nhiên, các nước phương Tây lại lưỡng lự trong việc giúp đỡ hoặc ký kết hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc. 

Trong một bài viết gần đây trên tờ Qiushi, ông Huang Shuxian – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương của Trung Quốc – cho rằng nước này cần nhiều nỗ lực hơn để truy bắt những cán bộ tham nhũng và lấy lại tài sản từ nước ngoài.

Bên cạnh đó, ông này cũng cho rằng Trung Quốc cần thắt chặt các quy định về việc cho phép các cán bộ ra nước ngoài và đẩy mạnh tuyên truyền về chống tham nhũng tại nước này.