Trung Quốc tăng cường trấn áp tội phạm tài chính

(PLO) - Bộ Công an Trung Quốc trong một tuyên bố ngày 7/11 cho biết cảnh sát Trung Quốc sẽ tăng cường trấn áp tội phạm tài chính để đảm bảo an ninh quốc gia và phòng ngừa những nguy cơ tài chính.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet

Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Công an Trung Quốc cho biết Bộ này sẽ tập trung vào các tội phạm liên quan đến hành vi gây quỹ trái pháp luật, các sai phạm trên thị trường tài chính trực tuyến, chứng khoán và các định chế tài chính.

Trước đó, Bộ Công an Trung Quốc cũng đã tiến hành các chiến dịch trấn áp gian  lận tài chính, bán hàng đa cấp, tiêu thụ tiền giả và các tội phạm liên quan đến thẻ ngân hàng, ngân hàng ngầm. Cuộc trấn áp trên được tiến hành ở thời điểm Trung Quốc đang chú ý hơn tới việc thắt chặt các quy định và kiềm chế các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tài chính ở nước này. 

Đọc thêm