Trung Quốc thất bại trong vụ phóng thử tên lửa thương mại nội địa đầu tiên

(PLO) - Cuộc phóng đầu tiên của tên lửa đẩy thương mại Trung Quốc có tên “ZQ-1” đã không thành công, hãng tin Sputnik dẫn thông báo từ nhà sản xuất tên lửa cho hay.
Hình ảnh từ vụ phóng tên lửa.
Hình ảnh từ vụ phóng tên lửa.

Theo hãng tin trên, vụ phóng thử tên lửa được thực hiện tại sân bay vũ trụ Tửu Tuyền ở phía tây bắc Trung Quốc. 

Tuy nhiên, sau khi tách kỳ thứ hai, đến kỳ thứ 3, tên lửa đã nảy sinh vấn đề bất thường. Nhà sản xuất cho biết các chuyên gia đang xác minh làm rõ nguyên nhân của sự cố phát sinh,

Tên lửa Chu Tước 1 (ZQ-1) do Công ty công nghệ tư nhân LandSpace có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc phát triển. 

Cuối tháng 8 vừa qua, LandSpace công bố hoàn thành việc chế tạo tên lửa đẩy thương mại. 

ZQ-1 – còn được gọi là “Con chim màu đỏ” là tên lửa đẩy 3 kỳ với tổng chiều dài 19m, đường kính 1,35m, trọng lượng cất cánh 27 tấn, còn lực đẩy xuất phát là 45 tấn.

Thất bại trong vụ phóng thử được xem là đòn giáng vào nỗ lực của các công ty tư nhân của Trung Quốc trong tham vọng cạnh tranh với Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk.

Đọc thêm