Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa

(PLO) - Ngày 6/2, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đã thực hiện thành công một cuộc thử nghiệm về hệ thống đánh chặn tên lửa. 
Một hệ thống tên lửa phòng không của Trung Quốc thử nghiệm bắn đạn thật. Ảnh: China Daily/VnE
Một hệ thống tên lửa phòng không của Trung Quốc thử nghiệm bắn đạn thật. Ảnh: China Daily/VnE

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố, hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo này được thử nghiệm vào ngày 5/2 ở biên giới Trung Quốc. Bộ cũng nói thử nghiệm lần này đạt được mục tiêu như mong đợi, nhưng không đưa thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào khác. Trung Quốc cũng khẳng định thử nghiệm này chỉ mang tính phòng thủ và không nhằm đến bất cứ nước nào. 

Trung Quốc đã tăng cường nghiên cứu về tất cả các loại tên lửa, từ những loại có thể phá hủy các vệ tinh trong không gian đến những loại phóng tên lửa đạn đạo tiên tiến khác… Đây là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa tham vọng của Chủ tịch Tập Cận Bình. 

Đọc thêm