Trung Quốc trấn áp băng đảng kiểu mafia ở các vùng nông thôn

(PLVN) - Tính đến cuối tháng 11, các nhà chức trách Trung Quốc đã triệt phá 1.198 băng đảng kiểu mafia ở các vùng nông thôn  trong chiến dịch trấn áp tội phạm có tổ chức trên toàn quốc kéo dài 3 năm được phát động vào tháng 1/2018.
Các bị cáo liên quan đến băng nhóm tại Tây An (tỉnh Thiểm Tây) bị xét xử. Ảnh: ChinaDaily
Các bị cáo liên quan đến băng nhóm tại Tây An (tỉnh Thiểm Tây) bị xét xử. Ảnh: ChinaDaily

Số liệu do Văn phòng quốc gia chống tội phạm có tổ chức thuộc Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố cho thấy, các băng nhóm mafia hoạt động ở các vùng nông thôn chiếm một phần ba tổng số băng nhóm mafia trên toàn quốc.

Các nhà chức trách cũng đã triệt phá 13.272 băng nhóm tội phạm khác ở các vùng nông thôn và bắt giữ khoảng 41.700 quan chức cơ sở hoặc những người đã bao che hoặc có liên quan đến những kẻ có hành vi phạm tội và các băng nhóm tội phạm ở vùng nông thôn.

Văn phòng cũng cho biết, chiến dịch trấn áp về cơ bản loại bỏ các băng đảng ở các vùng nông thôn, cải thiện đáng kể quy trình bầu cử ở các cộng đồng nông thôn.

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 95,1% cư dân nông thôn hài lòng với hiệu quả của chiến dịch trấn áp băng đảng tội phạm này và 95,8% tin rằng ảnh hưởng của các băng đảng đối với quyền lực chính trị cơ sở đã bị cắt đứt.