Trung Quốc trừng phạt hơn 1,3 triệu quan chức vì tham nhũng

(PLO) - Cơ quan giám sát chống tham nhũng của Trung Quốc ngày 8/10 cho biết kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình phát động cuộc chiến chống tham nhũng vào năm  2013 cho đến nay đã có gần 1,34 triệu quan chức cấp thấp ở nước này bị trừng phạt.
Cờ Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Ảnh: Reuters/VnE
Cờ Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Ảnh: Reuters/VnE

Reuters dẫn thông tin từ Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) cho biết, trong số những người đã bị trừng phạt vì tham nhũng tại Trung Quốc có 648.000 quan chức ở cấp làng xã và hầu hết các hành vi vi phạm của những người này liên quan đến tham nhũng quy mô nhỏ.

Tuy nhiên, trong số những người đã “ngã ngựa” vì tham nhũng cũng bao gồm nhiều quan chức cấp cao. Ví dụ, tháng 8 vừa qua, người đứng đầu ủy ban chống tham nhũng ở Bộ Tài chính Trung Quốc cũng đã bị điều tra vì bị tình nghi tham ô. 

Mới đây nhất, vào cuối tháng 9 vừa qua, cựu bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài cũng đã bị khai trừ đảng và bãi nhiệm mọi chức vụ vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng - cụm từ thường được dùng để nói về hành vi tham nhũng - và bị CCDI tiến hành điều tra.

Đọc thêm