Trung Quốc ủng hộ biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất với Triều Tiên

(PLO) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc ngày 2/3 nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất từng được áp đặt đối với Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân lần thứ 4 và việc phóng tên lửa của nước này.
Tên lửa đạn đạo lớp Taepodong của Triều Tiên. Ảnh: AFP
Tên lửa đạn đạo lớp Taepodong của Triều Tiên. Ảnh: AFP

Theo AFP, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an (HĐBA) đã thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo và được Trung Quốc ủng hộ. Trong số các biện pháp chưa từng có tiền lệ bao gồm quy định mới, theo đó yêu cầu tất cả các nước phải kiểm tra tất cả các chuyến hàng đến và đi từ Triều Tiên tại tất cả các sân bay và cảng biển.

Nghị quyết này cũng cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt việc xuất khẩu than, sắt và quặng sắt, vàng, titan và các khoáng sản hiếm từ Triều Tiên tới các nước khác cũng như cấm các nước cung cấp nhiên liệu hàng không, bao gồm nhiêu liệu cho tên lửa, cho Bình Nhưỡng.

Các hạn chế trong lĩnh vực ngân hàng đối với Triều Tiên cũng sẽ được thắt chặt và chính phủ các nước sẽ phải cấm bay đối với bất kỳ máy bay nào bị nghi chở hàng hóa bất hợp pháp tới Triều Tiên. Nghị quyết cũng thắt chặt lệnh cấm bán vũ khí cho Bình Nhưỡng với việc cấm bán những vũ khí nhỏ cho Triều Tiên, cấm các tàu bị nghi chở hàng hóa bất hợp pháp cho nước này được xuất cảng. 

Cũng theo nghị quyết, các thành viên của Liên Hợp quốc (LHQ) sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Hàn Quốc tham gia vào việc buôn bán hay các hoạt động bất hợp pháp khác. Tổng cộng 16 cá nhân và 12 tổ chức cũng đã được bổ sung vào danh sách đen trừng phạt của LHQ, bao gồm Cơ quan không gian NADA của Triều Tiên. Ngoài ra, đồng hồ sang trọng, xe trượt tuyết, tàu thuyền và các thiết bị thể thao cũng bị cấm bán tới Triều Tiên. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh việc HĐBA thông qua nghị quyết nhằm tạo phản ứng “cứng rắn, thống nhất và thích đáng” đối với vụ thử hạt nhân hôm 6/1 và phóng tên lửa hôm 7/2 của Bình Nhưỡng. “Cộng đồng quốc tế đã thống nhất gửi tới Bình Nhưỡng thông điệp đơn giản là nước này  phải từ bỏ các chương trình nguy hiểm đó và chọn một con đường tốt đẹp hơn cho người dân của mình” – ông Obama trong một tuyên bố nói.

Theo Đại sứ Mỹ Samantha Power, Triều Tiên thu về khoảng 1 tỉ USD mỗi năm nhờ việc xuất khẩu than đá, chiếm 1/3 tổng doanh thu xuất khẩu của nước này, và khoảng 200 triệu USD mỗi năm từ việc bán quặng sắt. “Đây là những biện pháp nghiêm khắc nhất mà chúng tôi từng nhất trí áp đặt đối với bất kỳ nước nào trên thế giới, và chắc chắn là biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất với Triều Tiên” – Đại sứ Anh Matthew Rycroft cho biết. 

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, chỉ ít giờ sau khi HĐBA LHQ thông qua nghị quyết trên, Triều Tiên đã bắn 6 tên lửa tầm ngắn xuống khu vực khoảng 100 – 150km ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 2/3/2016, HĐBA LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt CHDCND Triều Tiên, ngày 3/3/2016, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hòa bình, ổn định, phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, không phổ biến hạt nhân và tiến tới giải trừ loại vũ khí này.

Việt Nam mong muốn các bên liên quan tích cực thúc đẩy đối thoại tìm giải pháp hòa bình cho các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên, góp phần thiết thực vào duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. “Là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã và sẽ tuân thủ nghiêm túc các Nghị quyết liên quan của HĐBA LHQ” – ông Bình nêu rõ.