Tướng Ukraine 'đòi' chế tên lửa có thể tấn công tới Nga

(PLVN) - Trung tướng Vasily Bogdan – từng công tác tại Cơ quan Tình báo đối ngoại Ukraine – cho rằng Ukraine cần tên lửa có khả năng bắn trúng các mục tiêu ở Nga.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, tuyên bố của ông Bogdan được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ Obozrevatel.

Giải thích về ý kiến của mình, vị Tướng Ukraine cho rằng đó là do Hiệp ước các lực lượng tầm trung (INF) sắp không còn hiệu lực.

“Ukraine khi đó có thể “rảnh tay”, tự do thiết kế và sản xuất các tên lửa tầm trung có thể bay tới Moscow và St. Petersburg”, ông Bogdan tuyên bố.

Theo ông Bogdan, việc Ukraine trang bị các tên lửa như vậy không bị ràng buộc bởi các quy định. Ông này cũng cho rằng Ukraine có thể dựa vào sự giúp đỡ của các đồng minh để có thể sản xuất được tên lửa như vậy.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine đã từ bỏ vũ khí hạt nhân và vào năm 1996, nước này đã tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.