Tuyên bố đáng chú ý của Tổng thống Mỹ Trump giữa dịch Covid-19

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/4 cho biết ông tin rằng một số bang sẽ có thể mở lại các hoạt động kinh tế của họ trước khi kết thúc tháng 4 bằng cách dỡ bỏ các hạn chế về giãn cách xã hội được áp đặt để làm chậm sự lây lan của dịch Covid-19.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo CNBC, trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng về tình hình dịch bệnh Covid-19, ông Trump tuyên bố các kế hoạch mở cửa trở lại đất nước đã gần hoàn tất.

“Tôi sẽ sớm nói chuyện với tất cả 50 thống đốc các bang. Sau đó, tôi sẽ ủy quyền cho từng thống đốc của từng bang để thực hiện kế hoạch mở cửa trở lại và mở cửa trở lại rất mạnh mẽ các bang của họ tại thời điểm và theo cách thức thích hợp nhất”, ông Trump nói.

“Ngày sẽ rất gần vì một số tiểu bang như các bạn biết có điều kiện và vị trí khác nhiều so với các tiểu bang khác. Nó sẽ rất gần. Có lẽ ngay cả trước ngày 1/5”, ông Trump nói thêm.

Khi rời khỏi cuộc họp tại Vườn hồng, ông Trump cũng nói rằng nếu các thống đốc không làm việc tốt “thì chúng tôi sẽ xử lý họ rất cứng rắn”.

Tuyên bố mới nhất của ông Trump đã được đưa ra một ngày sau khi ông tuyên bố có toàn quyền về việc khi nào nên dỡ bỏ các biện pháp do các bang ban bố.

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho rằng mặc dù ông Trump tuyên bố về quyền lực tổng thống của mình nhưng ông không thể cho mình có quyền cao hơn các biện pháp y tế công cộng được các bang đưa ra.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo trong một cuộc phỏng vấn với CNN ngày 14/4 tuyên bố ông sẽ không tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào mà Tổng thống Donald Trump đưa ra để mở cửa trở lại bang New York một cách không an toàn trong đợt bùng phát dịch Covid-19 hiện nay.

“Nếu ông ta ra lệnh cho tôi mở cửa trở lại theo cách gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng của người dân ở bang tôi, tôi sẽ không làm điều đó”, Reuters dẫn lời ông Cuomo khẳng định.