Tuyên bố từ chức Thủ lĩnh Đảng để giữ gia đình

Ngày 2/5, thủ lĩnh Khối Quebec Pierre Karl Peladeau đã đột ngột tuyên bố từ chức sau chưa đầy một năm dẫn dắt chính đảng này.
Ông Pierre Karl Peladeau. (Nguồn: Reuters)
Ông Pierre Karl Peladeau. (Nguồn: Reuters)

Trong một thông báo, ông Peladeau cho biết ông đã buộc phải đưa ra "lựa chọn khó khăn" giữa gia đình với sự nghiệp chính trị. 

Ông Peladeau được bầu làm thủ lĩnh Khối Quebec tháng 5/2015 với 57,6% số phiếu bầu.

Theo kế hoạch, Khối Quebec sẽ tiến hành phiên họp kín ngay trong tuần này để thảo luận về tương lai và việc bầu chọn thủ lĩnh tạm quyền. Hiện mọi dự đoán đang đổ dồn về hai ứng cử viên tiềm năng là Alexandre Cloutier và Martine Ouellet, hai người có số phiếu lần lượt đứng sau ông Peladeau trong cuộc bầu cử năm ngoái.

Khối Quebec có chủ trương đòi tách tỉnh Quebec khỏi Canada để thành lập một quốc gia độc lập. Đảng này cũng đã tiến hành hai cuộc trưng cầu ý dân để lấy ý kiến về vấn đề trên lần lượt vào các năm 1980 và 1995, tuy nhiên các kết quả đều không đồng ý. 

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Canada tháng 10 năm ngoái, Khối Quebec giành được 4,8% số phiếu bầu, tương đương 10 ghế trong cơ quan lập pháp nước này.