Ukraine nối lại mua khí đốt trực tiếp từ Nga?

(PLVN) - Chính phủ Ukraine đang chủ động thảo luận về khả năng khởi động lại việc mua khí đốt trực tiếp từ Nga, CEO Công ty Naftogaz của Ukraine Andrei Kobolev cho biết.
Trụ sở Công ty Naftogaz của Ukraine.
Trụ sở Công ty Naftogaz của Ukraine.

Theo hãng tin TASS, tại một cuộc họp báo, ông Kobolev cho hay, nội bộ Chính phủ Ukraine và các cơ quan của nước này đang thảo luận sâu và chủ động về khả năng cung cấp trực tiếp khí đốt từ Nga.

Tuy nhiên, CEO của Công ty Naftogaz cho biết, tại thời điểm hiện nay, Công ty không tham gia các cuộc đàm phán như vậy.

Ukraine không nhập khẩu trực tiếp khí đốt của Nga kể từ năm 2015. Thay vào đó, nước này tiếp nhận nguồn cung cấp khi đốt ngược từ các nước thành viên EU.

Nga và Ukraine vừa qua đã ký gói thỏa thuận đảm bảo việc vận chuyển khí đốt từ Nga trung chuyển qua Ukraine sang châu Âu.